Philippines cứu 12 thủy thủ bị hải tặc bỏ trôi trên bè

Quân đội Philippines cho biết đã cứu được 12 thủy thủ bị cướp biển Indonesia bỏ trôi trên một chiếc bè sau khi đã cướp tàu của họ.
Quân đội Philippines cho biết đã cứu được 12 thủy thủ bị cướp biển Indonesia bỏ trôi trên một chiếc bè sau khi đã cướp tàu của họ.

The Star, ngày 02/8, dẫn lời Đại tá Alexander Balutan, Chỉ huy một lữ đoàn hải quân Philippines, cho biết các dân quân vũ trang đóng tại một tiền đồn giám sát biển đã cứu được các thủy thủ, bao gồm sáu người Indonesia, năm người Malaysia và một người Myanmar, khi bè của họ đang trôi ở vùng biển ngoài khơi miền Nam Philippines vào cuối ngày 31/7.

Ông cho biết những người này là thủy thủ trên một chiếc tàu kéo và sà lan của Malaysia.

Tàu kéo và sà lan của họ đã bị cướp biển tấn công ngoài khơi đảo Borneo khi họ đang trên hành trình đến Indonesia để lấy quặng để chuyển về thành phố Davao của Philippines.

Đại tá Balutan nói rằng những tên cướp biển Indonesia đã đánh tàu tới biển Celebes nằm giữa Borneo và Philippines và bỏ rơi các thủy thủ tại đây vào ngày 30/7.

Trong khi đó tại Kuala Lumpur, Giám đốc Trung tâm báo cáo cướp biển của Cục Hàng hải Quốc tế Noel Choong cho biết trung tâm đã không nhận được bất kỳ thông tin nào về vụ cướp này.

Ông cho biết việc cướp sà lan và tàu kéo, đặc biệt ở ngoài khơi của đảo Pulau Tioman của bang Sabah, Malaysia, thường phổ biến những năm trước đây.

Tuy nhiên, gần đây ít xảy ra cướp biển ở khu vực này hoặc đôi khi, các vụ cướp biển đã không được báo cáo với trung tâm./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục