Philippines, Đài Loan giải quyết vụ bắn chết ngư dân

Philippines tuyên bố sẽ thực hiện "những nỗ lực phối hợp" với Đài Loan nhằm xem xét vụ một ngư dân Đài Loan bị bắn chết hôm 9/5.

Ngày 20/5, Philippines tuyên bố sẽ thực hiện "những nỗ lực phối hợp" với Đài Loan (Trung Quốc) nhằm xem xét vụ một ngư dân Đài Loan bị nhân viên công vụ nước này bắn chết hôm 9/5, nhưng chấm dứt một cuộc điều tra chung còn chưa được tiến hành.

 

Bộ trưởng Tư pháp Philippines, bà Leila de Lima cho biết hai nhóm điều tra của mỗi bên sẽ không tiến hành việc điều tra chung về vụ nổ súng của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines vào ngư dân trên, bất chấp việc phía Đài Loan liên tục đề nghị điều tra chung.

 

Thay vào đó, các nhân viên điều tra của cả hai bên sẽ cùng hỗ trợ nhau trong công tác điều tra độc lập về sự kiện này, vốn làm quan hệ giữa Philippines và Đài Loan trở nên căng thẳng.

 

Bà Lima nêu rõ với báo giới: "Sẽ có những nỗ lực phối hợp hoặc cộng tác giữa hai nhóm thuộc Cơ quan Điều tra Quốc gia Philippines (NBI) và các đối tác Đài Loan trên tinh thần hợp tác."

 

Ngày 20/5, các thành viên NBI, trực thuộc Bộ Tư pháp Philippines, đã gặp các điều tra viên Đài Loan để bàn về vấn đề hợp tác. Bà Lima miêu tả cuộc gặp giữa hai bên là "một cuộc thảo luận chân thành".

 

Theo bà Lima, một đội điều tra của NBI sẽ bay tới Đài Loan để xem xét chiếc tàu cá bị bắn và phỏng vấn các ngư dân sống sót, trong khi các điều tra viên của Đài Loan sẽ được tiếp cận các bằng chứng của phía Philippines, trong đó có tường trình của các nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục