Philippines đề nghị Malaysia hợp tác chống ma túy

Manila bày tỏ quan ngại về việc các băng nhóm ma túy quốc tế sử dụng Malaysia làm điểm trung chuyển ma túy tới nước thứ ba.
Philippines mới đây đã đề nghị Malaysia hợp tác chặt chẽ hơn nữa để giảm bớt hiểm họa của nạn buôn lậu ma túy.

Manila cũng bày tỏ quan ngại về việc các băng nhóm ma túy quốc tế sử dụng Malaysia làm điểm trung chuyển ma túy tới nước thứ ba, đặc biệt là Trung Quốc.

Tại cuộc gặp Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Hoàng gia Malaysia (NCID) Rashid bin Ibrahim, Tổng lãnh sự Philippines Renato Villa nhấn mạnh Philippines lo ngại về việc các đường dây buôn lậu ma túy quốc tế dùng Malaysia là điểm trung chuyển ma túy mà nạn nhân là người Philippines.

Trước đó, Đại sứ quán Philippines tại Kuala Lumpur cũng kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật khu vực hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong cuộc chiến chống buôn lậu ma túy.

Theo kế hoạch, Cơ quan phòng chống ma túy Philippines (PDEA) và Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Hoàng gia Malaysia sẽ họp vào quý 1/2012 tại Kuala Lumpur nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và buôn lậu ma túy.

Theo người phát ngôn Bộ ngoại giao Philippines, trong số hơn 570 người Philippines liên quan tới các vụ án ma túy tại 32 nước trên thế giới có hơn 200 người đang bị giam hoặc chờ ra hầu tòa ở Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục