Philippines để ngỏ đàm phán với Trung Quốc về phán quyết của PCA

Ngoại trưởng Philippines ngày 13/7 tuyên bố nước này để ngỏ khả năng có các cuộc thảo luận với Trung Quốc về việc thực thi phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về tranh chấp tại Biển Đông.
Philippines để ngỏ đàm phán với Trung Quốc về phán quyết của PCA ảnh 1Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay. (Nguồn: AP)

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 13/7 tuyên bố nước này để ngỏ khả năng có các cuộc thảo luận với Trung Quốc về việc thực thi phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về tranh chấp tại Biển Đông liên quan đến hai nước này và các bên khác. 

Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh, ông Yasay nhấn mạnh chính phủ Philippines “sẽ trình bày rõ ràng các bước tiếp theo nhằm đảm bảo rằng phán quyết trên sẽ được thực thi một cách hòa bình.”

Ông khẳng định: "Đã đến lúc ưu tiên các biện pháp ngoại giao để đảm bảo rằng các lựa chọn và sáng kiến ngoại giao sẽ không bị ngăn cản hay hủy hoại, để chúng ta có thể thực thi một cách hòa bình phán quyết của PCA."

Ông Yasay cho biết thêm rằng trước khi phán quyết của PCA được công bố, Manila và Bắc Kinh đã cam kết không tiến hành các "hành động khiêu khích."

Ngoại trưởng Yasay, cũng là một luật sư, nêu rõ theo phán quyết của tòa, bãi cạn Scarborough được tuyên bố là "vùng đánh bắt cá chung cho ngư dân, trong đó có cả ngư dân Philippines, Việt Nam và Trung Quốc."

Vì vậy, ông nhấn mạnh điều quan trọng hiện nay là lập tức đạt được thỏa thuận với các nước liên quan để cùng hưởng lợi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục