Philippines dùng phán quyết của PCA để đàm phán với Trung Quốc

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định với Ngoại trưởng Mỹ rằng nước này sẽ bắt đầu mọi cuộc đàm phán nào với Trung Quốc bằng phán quyết của PCA.
Philippines dùng phán quyết của PCA để đàm phán với Trung Quốc ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 27/7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rằng phán quyết hôm 12/7 của Tòa Trọng tài bác những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, sẽ là "cơ sở" cho các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Manila với Bắc Kinh về tranh chấp lãnh thổ song phương.

Người phát ngôn Tổng thống Philippines Ernesto Abella cho hay Biển Đông là một trong những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm đã được Tổng thống Duterte và ông Kerry thảo luận trong bữa trưa tại Cung điện Malacanang, ở Manila.

Phát biểu trước báo giới, ông Abella nói: "Tổng thống (Duterte) đã nói rằng chúng tôi sẽ bắt đầu bất cứ cuộc đàm phán nào bằng phán quyết đó (của Tòa Trọng tài). Đó sẽ là cơ sở để đàm phán."

Ngoại trưởng Mỹ đang ở thăm Manila hai ngày từ 26/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục