Philippines ghi nhận thêm 10 trường hợp mới nhiễm virus Zika

Ngày 15/11, Bộ trưởng Y tế Philippines Paulyn Ubial thông báo chính phủ nước này đã ghi nhận thêm 10 trường hợp nhiễm mới virus Zika trong những ngày gần đây.
Philippines ghi nhận thêm 10 trường hợp mới nhiễm virus Zika ảnh 1Virus Zika lây truyền qua muỗi Aedes aegypti. (Nguồn: AP)

Ngày 15/11, Bộ trưởng Y tế Philippines Paulyn Ubial thông báo chính phủ nước này đã ghi nhận thêm 10 trường hợp nhiễm mới virus Zika trong những ngày gần đây, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia Đông Nam Á lên 33 trường hợp.

Phát biểu trước báo giới, bà Ubial nêu rõ các trường hợp nhiễm virus Zika đã được phát hiện tại tỉnh miền Trung Iloilo, Bacoor, Cavite, và các thành phố Mandaluyong, Calamba, Laguna, Antipolo, Rizal, Las Pinas, Muntinlup, Quezon, Cebu, Makati, Caloocan và Manila. 

Bộ Y tế Philippines đã khuyến cáo người dân tuân thủ "chiến dịch 4 S" nhằm chống lại sự lây lan của virus bao gồm: tìm và tiêu diệt các ổ sinh sản của muỗi Aedes aegypti, chẩn đoán sớm, thực hiện các biện pháp tự bảo vệ và không để cỏ mọc tràn lan.

Được phát hiện đầu tiên tại châu Phi, virus Zika sau đó lan sang châu Á và khu vực Mỹ Latinh, gây ra đợt bùng phát dịch mạnh nhất từ trước tới nay.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), virus Zika đã lây truyền tới 73 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong đó nơi bùng phát nghiêm trọng nhất là Nam Mỹ. 

Virus Zika lây truyền qua muỗi Aedes aegypti, quan hệ tình dục và truyền máu với các triệu chứng phổ biến nhất khi bị nhiễm là sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban.

Bệnh không nguy hiểm đối với người bình thường, nhưng những phụ nữ mang thai bị nhiễm Zika có thể sinh con mang dị tật đầu nhỏ.

Cho tới nay các nhà khoa học vẫn chưa bào chế được vắc-xin hay thuốc đặc trị phòng chống virus Zika./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục