Philippines giành thêm quyền kiểm soát sau cuộc tấn công tại Marawi

Theo Chuẩn tướng Herrera, quân đội đang tiến gần hơn đến trung tâm chỉ huy và liên lạc của các tay súng nhằm kết thúc giao tranh trước lễ Eid al-Fitr vào cuối tuần này.
Philippines giành thêm quyền kiểm soát sau cuộc tấn công tại Marawi ảnh 1 Khói bốc lên từ một tòa bốc cháy ở Marawi sau khi máy bay quân đội tấn công mục tiêu của phiến quân Hồi giáo ngày 18/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/6, máy bay của quân đội Philippines đã ném bom các cứ điểm của lực lượng chống đối trong khi bộ binh mở một cuộc tấn công mới nhằm vào các phiến quân Hồi giáo đang cố thủ ở thành phố Marawi, miền Nam nước này.

Người phát ngôn quân đội Philippines, Chuẩn tướng Jo-Ar Herrera nhấn mạnh phía quân đội đang giành lợi thế, song từ chối cung cấp chi tiết.

[Philippines mở cuộc tấn công mới vào phiến quân Hồi giáo ở Marawi]

Theo Chuẩn tướng Herrera, quân đội đang tiến gần hơn đến trung tâm chỉ huy và liên lạc của các tay súng nhằm kết thúc giao tranh trước lễ Eid al-Fitr vào cuối tuần này.

Từ đầu giờ sáng 20/6, lực lượng an ninh đã tăng cường tấn công với súng tự động, xe bọc thép và pháo, đẩy lực lượng phiến quân đang cố thủ tại khu thương mại của Marawi về rìa phía Nam thành phố. Trong khi đó, máy bay ném bom vẫn quần thảo trên bầu trời. Tuy nhiên, mưa lớn đã buộc quân đội ngừng cuộc tấn công. Một nguồn tin cho biết quân đội hiện bố trí lực lượng bảo vệ từng ngôi nhà và tòa nhà vừa giành lại được từ phiến quân để tránh nguy cơ bị tái chiếm.

Người phát ngôn khác của quân đội Philippines, Chuẩn tướng Restituto Padilla cho biết cuộc tấn công nhằm quét sạch lực lượng phiến quân khỏi Marawi trước khi kết thúc tháng lễ Ramadan. Tuy nhiên, ông cũng nêu rõ không thể dự báo thời gian kết thúc cuộc chiến vì quân đội đang phải giành lại từng ngôi nhà một.

Động thái trên diễn ra do những lo ngại rằng lực lượng tăng viện của phiến quân có khả năng sẽ đến Marawi sau lễ Eid al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng linh thiêng Ramadan của người Hồi giáo.

Chuẩn tướng Padilla cũng cho biết quân đội đang giám sát chặt chẽ một số nhóm vũ trang và hy vọng những nhóm này sẽ không can dự vào cuộc chiến.

Hiện các chỉ huy của quân đội và cảnh sát Philippines cũng đang nhóm họp tại thành phố Cagayan de Oro gần đó để đánh giá lại chiến lược và chiến dịch chống các phiến quân tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo số liệu thống kê chính thức tính đến ngày 19/6, cuộc giao tranh tại Marawi đã bước sang tuần thứ năm, trong đó có 258 tay súng đã bị tiêu diệt, 65 binh sỹ quân đội Philippines và 26 dân thường thiệt mạng. Ngoài ra, còn hàng trăm người vẫn đang mất tích, nhiều khả năng đang ẩn nấp trong các hầm trú ẩn.

Tuy nhiên, theo nhiều cư dân ở đây đi lánh nạn, còn rất nhiều thi thể bị vùi lấp trong những ngôi nhà bị bom đạn tàn phá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục