Philippines: Hơn 1.300 người phải sơ tán khẩn cấp do lũ quét, lở đất

Các trận lũ quét và lở đất ở miền Nam Philippines đã khiến 1 người thiệt mạng, 1 người mất tích và hơn 1.300 người phải đi sơ tán.
Philippines: Hơn 1.300 người phải sơ tán khẩn cấp do lũ quét, lở đất ảnh 1Cảnh ngập lụt tại Philippines. (Nguồn: rappler.com)

Ngày 17/1, Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển (DSWD) của Philippines cho biết các trận lũ quét và lở đất ở miền Nam nước này đã khiến 1 người thiệt mạng, 1 người mất tích và hơn 1.300 người phải đi sơ tán.

Bộ trưởng Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển Judy Taguiwalo dẫn báo cáo của Văn phòng thực địa miền Bắc Mindanao, cho biết các văn phòng địa phương quản lý giảm thiểu rủi ro thiên tai đã tiến hành hoạt động sơ tán trước, nhất là đối với dân cư sinh sống dọc các con sông trong thành phố Cagayan de Orro.

Tại tỉnh Misamis Oriental, tỉnh trưởng đã yêu cầu các trường học phải đóng cửa. Một phụ nữ đã bị thiệt mạng sau khi bị nước lũ cuốn trôi.

Trong khi người dân làng ở Cagayan de Oro, Misamis Oriental và Lanao del Norte đã được đưa tới nhiều trung tâm sơ tán.

Theo người phát ngôn của Tổng thống Philippines, Ernesto Abella, tình trạng khẩn cấp về thiên tai đã được tuyên bố tại thành phố Cagayan de Oro.

Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển hiện đang hỗ trợ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Bắc Mindanao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục