Philippines, Indonesia đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine COVID-19

Philippines đang tìm cách tiêm chủng cho 15 triệu trẻ em ở nước này; Indonesia triển khai nhiều nỗ lực nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để đẩy lùi làn sóng lây nhiễm Omicron.
Philippines, Indonesia đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Taguig, Philippines. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhằm đẩy mạnh chương trình tiêm chủng và khuyến khích trẻ em tham gia chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, các trung tâm tiêm chủng tại Philippines đã triển khai chương trình hấp dẫn trẻ em như chương trình biểu diễn có sự tham gia của những nhân vật siêu anh hùng mà hầu hết trẻ em đều yêu thích như Ironman, Captain America,...

Tại thủ đô Manila, trẻ em trong độ tuổi từ 5-11 tuổi sau khi tiêm chủng sẽ được các nghệ sĩ tặng những quả bóng tạo hình thành những chiếc gươm hay được chụp ảnh cùng những nhân vật siêu anh hùng giả trang.

Đến nay, Philippines đã tiêm chủng cho 50% trong 110 triệu dân số nước này, tuy nhiên nhiều khu vực ở vùng nông thôn vẫn chưa thể đạt tỷ lệ tiêm chủng trên.

Thực tế này gây khó khăn phần nào cho nỗ lực phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng.

Cũng giống như nhiều nước khác, trẻ em tại Philippines không được đến trường trong nhiều tháng qua do lo ngại dịch bệnh COVID-19.

Hiện, Philippines đang tìm cách tiêm chủng cho 15 triệu trẻ em ở nước này, nhưng tư tưởng bài vaccine của nhiều người ngay thời kỳ đầu đại dịch bùng phát đang gây khó khăn cho chương trình tiêm chủng vaccine của nước này.

Ngoài các chương trình khuyến khích trên, giới chức Philippines còn tiến hành tiêm chủng ngay tại vườn bách thú để thu hút trẻ em tham gia tiêm chủng.

Kể từ đầu dịch COVID-19, Philippines đến nay ghi nhận 3,6 triệu ca nhiễm, trong đó có 54.000 ca tử vong.

Nước này đang nỗ lực ngăn chặn làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 4 trong bối cảnh số ca nhiễm mới liên tiếp lập đỉnh trong tháng này do người dân di chuyển nhiều, ý thức tuân thủ các biện pháp phòng dịch kém và các biến thể Omicron và Delta lây lan nhanh.

[Chuyên gia Ấn Độ cảnh báo nguy cơ tái mắc COVID-19 chỉ sau 2-3 tuần]

Trong khi đó, Indonesia cũng đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng để đẩy lùi làn sóng lây nhiễm Omicron

Quốc gia này đang triển khai nhiều nỗ lực, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và tăng cường sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh từ xa nhằm đẩy lùi làn sóng COVID-19 thứ ba do biến thể Omicron gây ra.

Phát biểu họp báo trực tuyến ngày 7/2, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Luhut Binsar Pandjaitan - quan chức phụ trách công tác phòng chống dịch COVID-19 của Indonesia - cho biết chính phủ nước này đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng, đặc biệt là liều vaccine thứ hai cho người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương khác, đồng thời cung ứng đủ vaccine tăng cường cho tất cả người dân.

Chính phủ Indonesia cũng tiếp tục tăng cường đội ngũ nhân viên y tế và thuốc men cho các cơ sở khám chữa bệnh, cũng như tăng số giường được chuyển đổi dùng để chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 với số lượng tương tự trong làn sóng COVID-19 thứ hai do biến thể Delta gây ra hồi tháng Bảy năm ngoái.

Chính phủ quốc gia Đông Nam Á cũng tái kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung để điều trị các bệnh nhân không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nhằm san sẻ gánh nặng cho các bệnh viện, đồng thời cung cấp các cơ sở lưu trú đặc biệt cho đội ngũ nhân viên y tế để bảo vệ lực lượng tuyến đầu chống dịch, thúc đẩy việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc y tế từ xa cho các bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục