Philippines kết án 9 ngư dân Trung Quốc tội đánh bắt trái phép

Một tòa án của Philippines đã kết án 9 ngư dân Trung Quốc vì tội đánh bắt trái phép hàng trăm cá thể rùa biển khổng lồ quý hiếm ở bãi Trăng Khuyết trên Biển Đông.
Philippines kết án 9 ngư dân Trung Quốc tội đánh bắt trái phép ảnh 1Tàu cá Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, một tòa án của Philippines đã kết án 9 ngư dân Trung Quốc vì tội đánh bắt trái phép hàng trăm cá thể rùa biển khổng lồ quý hiếm ở bãi Trăng Khuyết (Half Moon) trên Biển Đông và phạt tiền gần 103.000 USD/người, song không tuyên án tù.

Các ngư dân này bị bắt hồi tháng Năm tại bãi Trăng Khuyết trong khi thuyền của họ cùng 555 cá thể rùa biển trên tàu cũng bị thu giữ.

Vụ việc châm ngòi cho một cuộc tranh cãi mới giữa hai nước láng giềng châu Á ở khu vực Biển Đông vốn nhiều phức tạp.

Thẩm phán Ambrosio de Luna thuộc tòa án khu vực tỉnh Palawan tuyên bố những ngư dân Trung Quốc đã vi phạm quy tắc ngư nghiệp của Philippines, đồng thời lệnh cho họ phải trả khoản tiền phạt là 100.000 USD/người vì đánh bắt trộm trong vùng biển của Philippines cùng 120.000 Peso (2.666 USD)/người vì săn bắt động vật hoang dã./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục