Philippines kêu gọi ngừng gia tăng căng thẳng trên Biển Đông

Philippines đề nghị các nước ngừng tất cả hành động có khả năng kích động căng thẳng tại Biển Đông trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc.
Philippines kêu gọi ngừng gia tăng căng thẳng trên Biển Đông ảnh 1Tàu Trung Quốc (phía sau) áp sát, ngăn cả, sẵn sàng đâm va, uy hiếp tàu Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hiếu-Quang Vũ/TTXVN)

Theo AFP, Philippines ngày 16/6 đã đề nghị tất cả các nước tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên Biển Đông ngừng tất cả hành động có khả năng kích động căng thẳng tại khu vực này trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã bày tỏ ủng hộ đề xuất của Mỹ về một cuộc đối thoại khu vực mới có khả năng diễn ra trong năm nay, nơi ông hy vọng sẽ chính thức đưa ra thảo luận kế hoạch tạm ngừng hoạt động này.

Phát biểu trên kênh truyền hình ANC, ông Rosario cho biết "hãy cùng đề nghị tạm ngừng các hoạt động làm leo thang căng thẳng," kêu gọi cộng đồng quốc tế "nói rằng chúng ta cần kiểm soát căng thẳng" trên Biển Đông trước khi vượt khỏi tầm tay.

Ông Rosario bày tỏ hy vọng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ có "tuyên bố hợp lý" trong khi tiếp tục hợp tác với Trung Quốc nhằm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) mang tính ràng buộc để quản lý khu vực này.

Ý tưởng "tự nguyện ngừng" các hành động có khả năng khiêu khích lần đầu tiên được Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Daniel Russel đưa ra trong một chuyến thăm Myanmar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục