Philippines kêu gọi Trung Quốc thể hiện sự tôn trọng ở Biển Đông

Philippines yêu cầu Trung Quốc phải ngừng tiến hành những hoạt động gây nguy hiểm cho mạng sống con người, an toàn và sinh kế của ngư dân Philippines.
Philippines kêu gọi Trung Quốc thể hiện sự tôn trọng ở Biển Đông ảnh 1Bãi đá ngầm Scarborough. (Nguồn: philstar.com)

AFP đưa tin, ngày 5/2, Philippines đã tố cáo Trung Quốc đâm các tàu cá của Philippines ở ngoài khơi bãi đá ngầm Scarborough (Hoàng Nham) ở Biển Đông hồi tuần trước, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền của Manila đối với vùng lãnh thổ này.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết: "Philippines tiếp tục hối thúc Trung Quốc tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines đối với (bãi đá ngầm) Bajo de Masinloc (tên địa phương của bãi Scarborough)."

Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc phải "ngừng tiến hành những hoạt động không chỉ gây nguy hiểm cho mạng sống con người, an toàn và sinh kế của ngư dân Philippines mà còn phá hủy môi trường biển mong manh tại khu vực này."

Trước đó, Bộ Ngoại giao Philippines thông báo đã gửi hai công hàm phản đối vụ đâm tàu hôm 29/1 nói trên cũng như vụ 24 tàu Trung Quốc đánh bắt trai sò cỡ lớn tại Scarborough một tuần trước đó.

Về phía Trung Quốc, một phát ngôn viên của Đại sứ quán nước này ở Manila tiết lộ rằng Bộ Ngoại giao Trung Quốc sẽ đưa ra phản ứng về sự phản đối của Philippines trong buổi họp báo ngày 5/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục