Philippines khẳng định thành quả chống tham nhũng

Tổng thống Philippines Aquino tuyên bố nước này đạt nhiều thành quả về kinh tế và chống tham nhũng sau hơn 1 năm ông lên cầm quyền.
Trong "Thông điệp liên bang" thường niên sau hơn một năm cầm quyền, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III ngày 25/7 tuyên bố Philippines đã đạt nhiều thành quả kinh tế và bắt đầu chiến thắng trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ thứ hai Quốc hội Philippines khóa 15, Tổng thống Aquino cho biết những nỗ lực chống tham nhũng tại nước này đang mang lại lợi ích kinh tế cho đất nước, như giảm đói nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp, trong khi niềm tin kinh doanh được cải thiện, thu hút thêm các nhà đầu tư, bằng chứng là thị trường chứng khoán liên tục tăng điểm và các tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế như Moody's và Standard and Poor's đã nâng mức đánh giá đối với Philippines trong những tháng gần đây.

Tổng thống Aquino khẳng định: "Chính phủ đang lãnh đạo đất nước theo một hướng rõ ràng, theo đó những người cần sự giúp đỡ sẽ được giúp đỡ, sự hy sinh của mọi người được đền đáp và những người phạm lỗi phải chịu trách nhiệm."

Tổng thống Aquino nhậm chức tháng 6/2010.

Trong thông điệp trên, ông cho biết các ưu tiên của chính phủ sẽ không thay đổi từ nay cho đến hết nhiệm kỳ sáu năm, đồng thời nhấn mạnh rằng đẩy lùi nạn tham nhũng trong chính phủ và xã hội nói chung là nền tảng để xóa đói nghèo.

Ông Aquino cũng cam kết trong năm nay chính phủ sẽ lập hồ sơ một số vụ tham nhũng nghiêm trọng, với các chứng cứ chắc chắn và những lời khai rõ ràng, giúp các cơ quan chức năng trừng phạt người phạm tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục