Philippines không cho Mỹ đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ

Chính phủ Philippines tuyên bố sẽ không cho phép Mỹ đưa vũ khí hạt nhân vào nước này theo một thỏa thuận an ninh mà hai bên đang đàm phán.

THX đưa tin Chính phủ Philippines ngày 16/3 tuyên bố sẽ không cho phép Mỹ đưa vũ khí hạt nhân vào nước này theo một thỏa thuận an ninh mà hai bên đang đàm phán; trong đó, lực lượng Mỹ được phép tiếp cận các căn cứ quân sự của quốc gia Đông Nam Á này.

Thư ký Văn phòng Thông tin liên lạc của tổng thống, ông Herminio Coloma Jr., cho biết các chuyên gia của Philippines tiến hành thương lượng với Mỹ về Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (AEDC) theo các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của Philippines, không có sự hiện diện thường trực của binh lính Mỹ và không có căn cứ Mỹ trên lãnh thổ Philippines, cùng có lợi và tôn trọng Hiến pháp Philippines, "trong đó cấm vũ khí hạt nhân."

Sau vòng thương lượng thứ 6, Manila và Washington được cho là đã hoàn tất 80% chi tiết thảo luận về AEDC./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục