Philippines khuyến cáo công dân cảnh giác trước nguy cơ khủng bố

Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano cảnh báo những hành động bạo lực vô nhân tính có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi, do đó người dân Philippines ở nước ngoài luôn phải đề cao cảnh giác.
Philippines khuyến cáo công dân cảnh giác trước nguy cơ khủng bố ảnh 1Binh sỹ Philippines. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Philippines cảnh báo hơn 10 triệu công dân nước này đang sống và làm việc tại nước ngoài cần "nâng cao cảnh giác" trong bối cảnh các vụ tấn công khủng bố trên thế giới đang xảy ra với tần suất ngày càng nhiều.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 16/8, Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano cảnh báo những hành động bạo lực vô nhân tính có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi, do đó người dân Philippines ở nước ngoài luôn phải đề cao cảnh giác và luôn trong tư thế sẵn sàng.

Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) lấy vụ tấn công mới đây tại một nhà hàng ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso làm dẫn chứng, khi địa điểm vụ tấn công là nhà hàng mà người nước ngoài thường xuyên lui tới.

[Philippines: Nổ lớn ở miền Nam làm gần 30 người thương vong]

DFA đưa ra tuyên bố trên sau khi Nga thông báo nước này vừa đập tan một loạt âm mưu tấn công khủng bố, trong đó có 2 âm mưu tấn công liều chết. DFA cũng cho biết cơ quan này theo dõi sát sao các vụ tấn công có quy mô nhỏ lẻ xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới, chủ yếu tại châu Phi và Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục