Philippines kỳ vọng phá vỡ kỷ lục cho con bú tập thể

Hàng chục nghìn bà mẹ Philippines đã cùng nhau cho con bú nhằm thiết lập kỷ lục thế giới mới về cho con bú tập thể nơi công cộng.
Hàng chục nghìn bà mẹ Philippines ngày 24/10 đã cùng nhau cho con bú trong một sự kiện tổ chức nhằm thiết lập kỷ lục thế giới mới về cho con bú tập thể nơi công cộng và quan trọng hơn phá vỡ định kiến bảo thủ đối với thiên chức nuôi con nhỏ của người mẹ trong xã hội.

Sự kiện trên do nhóm hoạt động Nuôi con bằng sữa mẹ Philippines tổ chức. Phát biểu nhân dịp này, trưởng nhóm Nona Andaya-Castillo cho biết tại đất nước Đông Nam Á này hiện vẫn còn tồn tại định kiến cổ hủ về việc người mẹ cho con bú nơi công cộng. Người dân Philippines có thể coi hình ảnh phụ nữ ăn mặc thiếu vải trên màn ảnh hoặc ngoài đường phố là chuyện bình thường song coi việc người mẹ cho con bú là một hành động đáng xấu hổ.

Bà khẳng định đây là một suy nghĩ và thái độ sai lệch cần phải sớm được xóa bỏ.

Hoạt động tập thể trên diễn ra ở khoảng 1.000 thành phố của Philippines có thể phá vỡ kỷ lục thế giới Guinness trước đó về hoạt động cho con bú tập thể đông nhất thế giới cũng do chính nhóm trên lập ra hồi năm 2007 với sự tham gia của 15.218 người.

Ước tính sự kiện năm nay có khoảng 21.000 bà mẹ tham gia sự kiện song sẽ phải cần tới ba tuần để đại diện của tổ chức Guinness xác nhận và đưa ra con số chính thức.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cho biết sự kiện lần này còn nhằm mục đích cảnh tỉnh giới lập pháp nước này trước chiến dịch vận động của các công ty sữa trẻ em nhằm thay đổi các đạo luật khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ, trong đó có đạo luật năm 1986 cấm tất cả các loại hình quảng cáo sữa bột dành cho trẻ em dưới hai tuổi.

Ngoài ra, một đạo luật thông qua năm 2009 cũng yêu cầu các công ty nhà nước và tư nhân phải có chế độ thời gian dành riêng cho các nhân viên nữ đang trong thời gian cho con bú./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục