Philippines là một trong các nền kinh tế tăng trưởng mạnh

Theo giới chức Philippines, nước này đã lấy lại vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất châu Á, khi GDP quý 2 tăng 6,4%.
Philippines là một trong các nền kinh tế tăng trưởng mạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Giới chức Philippines cho biết nước này đã lấy lại vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất châu Á, khi GDP trong quý 2 vừa qua đạt nhịp độ tăng trưởng 6,4%.

Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Philippines Arsenio Balisacan cho biết, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp phần lớn cho sự phục hồi tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trong quý 1, kinh tế Philippines chỉ tăng 5,6%, do bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Theo Bộ trưởng Balisacan, công nghiệp, dịch vụ và xuất khẩu đồng loạt khởi sắc đã góp phần giúp đạt nhịp độ tăng trưởng GDP cao trong quý 2 vừa qua, bù đắp cho những tác động từ việc chi tiêu ngân sách chính phủ giảm sút vì “khâu hành chính đình trệ.”

Ông Balisacan cho biết các số liệu thống kê mới đây cho thấy, nhịp độ tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm nay của Philippines đạt 6%, làm gia tăng hy vọng về khả năng đạt mục tiêu tăng GDP từ 6,5% đến 7,5% trong cả năm nay.

Mặc dù kinh tế Philippines tăng trưởng 6,8% năm 2012 và 7,2% năm 2013, song vẫn có những lo ngại về "sức bền" của đà tăng này.

Theo ông Johnathan Ravelas, phụ trách mảng chiến lược thị trường của BDO Unibank - một trong những ngân hàng lớn nhất Philippines - hiện vẫn còn những mối đe dọa tiềm tàng đối với tăng trưởng kinh tế như các đợt bão thường đổ bộ vào nước này trong 6 tháng cuối năm và những tranh cãi chính trị, khi cuộc bầu cử năm 2016 đang đến gần.

Nhóm nghiên cứu ANZ Research dự báo tốc nhịp tăng trưởng kinh tế của Philippines trong cả năm nay đạt 6,9%, song điều này còn phụ thuộc vào kế hoạch của Tổng thống Philippines Benigno Aquino nhằm tăng cường chi tiêu công cho xây dựng cơ sở hạ tầng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục