Philippines: Lạm phát tháng 12 cao nhất trong hai năm

Lạm phát của Philippines trong tháng 12/2013 tăng lên 4,1%, là mức cao nhất kể từ tháng 12/2011, do giá thành của hầu hết các nhóm hàng hóa và năng lượng tăng vọt.

Cơ quan Thống kê quốc gia Philippines (NSO) vừa cho biết lạm phát của nước này trong tháng 12/2013 đã tăng lên 4,1%, cao hơn 0,8% so với tháng trước đó và là mức cao nhất kể từ tháng 12/2011.

Mức độ lạm phát này là do ảnh hưởng của siêu bão Haiyan khiến giá thành của hầu hết các nhóm hàng hóa và năng lượng tăng vọt.

Lạm phát cốt lõi (không tính giá nhiên liệu và lương thực) đã tăng lên 3,2% trong tháng 12, so với mức 2,8% của tháng trước.

Trong khi chỉ số giá cả nhóm hàng thực phẩm và đồ uống không cồn tăng 4,8%, so với mức tăng 3,9% tháng trước đó và chỉ số giá cả nhà ở, điện, nước, khí đốt, và các nhiên liệu khác tăng 3,5%.

Theo Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines (BSP) Amando M. Tetangco Jr., lạm phát gia tăng trong tháng 12 là phù hợp với đánh giá của BSP rằng ''lạm phát trong thời gian tới sẽ phản ánh tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài do thiên tai."

Ông Tetangco cho hay bão Haiyan đã làm hơn 6.000 người thiệt mạng và tàn phá nặng một số cơ sở hạ tầng và mùa màng nông nghiệp tại khu vực Visayas trong tháng 11 vừa qua.

Các cú sốc nguồn cung sau bão đã đẩy giá lương thực phẩm tăng cao, nhất là tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Tính trong cả năm 2013, lạm phát ở nước này đạt mức trung bình 3%, nằm trong phạm vi mục tiêu khoảng 3-5% của BSP. Thống đốc Tetangco cho biết đây là năm thứ 5 liên tiếp lạm phát cả năm ở trong mục tiêu và BSP có nhiệm vụ giữ giá ổn định và đảm bảo hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.

BSP dự báo lạm phát trung bình tại Philippines trong năm 2014 sẽ ở mức 4,5%, vẫn trong phạm vi mục tiêu của Ngân hàng trung ương Philippines./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục