Philippines lập kỷ lục mới về doanh số bán xe trong quý 1

Ngành công nghiệp ôtô Philippines đã lập kỷ lục mới trong doanh số bán xe trong quý 1, với 62.800 xe được bán, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
Philippines lập kỷ lục mới về doanh số bán xe trong quý 1 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: philstar.com)

Ngành công nghiệp ôtô Philippines đã lập kỷ lục mới trong doanh số bán xe trong quý 1, với lượng xe bán ra đạt hơn 62.800 chiếc, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên, doanh số bán xe vượt ngưỡng 60.000 chiếc trong thời gian 3 tháng, góp phần kéo dài việc phá kỷ lục của ngành công nghiệp ôtô trong suốt 3 năm qua.

Riêng trong tháng 3/2015, lượng xe bán ra tăng gần 23%, đạt 23.557 chiếc, chủ yếu do nhu cầu ổn định trong phân khúc xe chở khách.

Dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Philippines (CAMPI) và Hiệp hội các nhà sản xuất xe tải (TMA) cho thấy, trong 3 tháng đầu năm nay, phân khúc xe chở khách có doanh số bán hàng đạt hơn 25.000 xe, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi phân khúc xe thương mại (chiếm 60% tổng doanh số bán hàng) đóng góp hơn 37.800 xe, tăng 12,6%.

Trong thể loại xe thương mại, xe tải và xe buýt tăng 69% với số lượng tiêu thụ 706 chiếc, chủ yếu là do sự bảo trợ ngày càng tăng từ khu vực dịch vụ công theo chương trình của chính phủ.

Tính đến cuối tháng 3 năm 2015, Toyota Motor Corp. Philippines tiếp tục dẫn đầu ngành công nghiệp với thị phần 44,2%, tương đương 27.816 xe, tiếp theo là Mitsubishi Motors Corp Philippines với thị phần 18,8%, Ford Motor Co Phils. Inc. với thị phần 8,4%, Isuzu Philippines Corp với gần 7,9%, và Honda Cars Philippines Inc. với thị phần 6,3%.

Với kết quả trên, ngành công nghiệp ôtô Philippines tin tưởng rằng sẽ đạt được mục tiêu doanh số bán hàng 310.000 xe trong cả năm 2015.

Năm ngoái, quốc gia Đông Nam Á này đã bán được 269.058 xe./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục