Philippines lên tiếng về chuyến thăm đảo Thị Tứ ở Biển Đông

Phủ Tổng thống Philippines ngày 23/4 tuyên bố chuyến thăm của giới chức an ninh Philippines đến đảo Thị Tứ ở Biển Đông là hoạt động thường nhật.
Philippines lên tiếng về chuyến thăm đảo Thị Tứ ở Biển Đông ảnh 1Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà phía Philippines đang chiếm đóng trái phép. (Nguồn: Philippine Star)

Theo tờ The Philippine Star, Phủ Tổng thống Philippines ngày 23/4 tuyên bố chuyến thăm của giới chức an ninh Philippines đến đảo Thị Tứ (Manila gọi là Pag-asa) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông là hoạt động thường nhật.

Người phát ngôn Tổng thống, ông Ernesto Abella nói rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana và giới chức quân sự cấp cao của nước này đến đảo Thị Tứ hôm 21/4 chỉ là một phần của hoạt động tuần tra “thông thường” ở Biển Đông.

Người phát ngôn Abella tuyên bố: “Philippines lâu nay vẫn thực hiện các hoạt động tuần tra hàng hải và hàng không theo thông lệ ở Biển Tây Philippines (Biển Đông) vốn là những hoạt động hợp pháp chiểu theo luật lệ quốc tế"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục