Philippines: Liên minh chọn ứng viên tổng thống

Liên minh cầm quyền ở Philippines Lakas-Kampi-CMD đã chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro, làm ứng cử viên tổng thống.
Liên minh cầm quyền ở Philippines Lakas-Kampi-CMD ngày 16/9 đã chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro, 45 tuổi, làm ứng cử viên đại diện cho liên minh này tham gia tranh cử tổng thống vào tháng 5/2010 tới.

Tuyên bố trên đã xóa đi lo ngại của phe đối lập về việc đương kim Tổng thống Gloria Arroyo sẽ tìm cách tại vị sau nhiệm kỳ 6 năm, sẽ kết thúc vào năm tới.

Với quyết định trên, ông Teodoro sẽ trở thành đối thủ của người anh họ Benigno Aquino, đại diện cho đảng Tự do (LP) đối lập trong cuộc bầu cử tới.

Hai ứng cử viên khác cũng tham gia cuộc tranh cử sắp tới là cựu Tổng thống Joseph Estrada và tỷ phú Manny Villar.

Ông Teodoro đã vượt qua ông Bayani Fernando, Giám đốc Sở y tế và Giao thông của thủ đô Manila. Ông Teodoro tốt nghiệp trường Luật Harvard, bắt đầu tham gia chính trường từ năm 1998 và là nghị sĩ tại Hạ viện 9 năm liền. Ông là Bộ trưởng Quốc phòng trẻ nhất của Philippines, giữ chức vụ này từ năm 43 tuổi.

Ông ủng hộ mạnh mẽ việc tăng chi tiêu quân sự để hiện đại hóa các lực lượng vũ trang Philippines, đồng thời tin rằng tăng trưởng kinh tế và bình đẳng về cơ hội là chìa khóa giúp giải quyết tình trạng nổi dậy ở quốc đảo này suốt nhiều thập kỷ qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục