Philippines, Malaysia sẽ bị ảnh hưởng nhiều từ kinh tế Trung Quốc

Theo ADBI, Philippines và Malaysia là 2 quốc gia trong ASEAN sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất do sự suy giảm của nền kinh tế Trung Quốc 5 năm tới.
Philippines, Malaysia sẽ bị ảnh hưởng nhiều từ kinh tế Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo nghiên cứu của Viện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADBI), Philippines và Malaysia là hai quốc gia trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất do sự suy giảm của nền kinh tế Trung Quốc trong 5 năm tính đến năm 2020.

Trong bản nghiên cứu phát hành tháng Ba của ADBI, Giám đốc Tập đoàn đầu tư Trung Quốc Fan Zhai và nhà t ư vấn cao cấp ADBI Peter Morgan đã xem xét tác động lan tỏa của suy giảm kinh tế ở Trung Quốc, tiến hành các mô hình mô phỏng, và dự đoán trong 5 năm tính đến năm 2020, tăng trưởng đầu tư của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ giảm 3% hàng năm, tiêu dùng cá nhân giảm 1,8% và tăng trưởng thu nhập giảm xuống 4,8% từ mức 6,2%.

Nhu cầu trong nước yếu sẽ dẫn đến tăng trưởng nhập khẩu giảm. Theo n ghiên cứu trên, tác động suy giảm của nền kinh tế Trung Quốc đối với khu vực châu Á ở mức ''vừa phải.''

Theo nghiên cứu, trong khu vực Đông Nam Á, Philippines và Malaysia sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với mức tăng trưởng GDP giảm 0,4%, do mối quan hệ thương mại mạnh mẽ của hai nước này với Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục