Philippines mở thầu 500.000 tấn gạo nhập khẩu cuối tháng Tám

Theo NFA, cơ quan này được phân bổ 10,27 tỷ peso (hơn 235 triệu USD) để mua thêm 500.000 tấn gạo nhập khẩu, khi gạo dự trữ trong các kho suy giảm.
Philippines mở thầu 500.000 tấn gạo nhập khẩu cuối tháng Tám ảnh 1(Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Theo Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA), cơ quan này đã được phân bổ 10,27 tỷ peso (hơn 235 triệu USD) để mua thêm 500.000 tấn gạo nhập khẩu, trong bối cảnh gạo dự trữ trong các kho của nhà nước suy giảm.

Trong một thông báo ban hành cuối tuần qua, NFA cho biết sẽ tiến hành đấu thầu công khai vào ngày 27/8 vừa qua để cho phép các tổ chức tư nhân và các nhà cung cấp nước ngoài, không thuộc các thỏa thuận song phương hiện hành, có thể đấu thầu gạo nhập khẩu

Điều kiện dự thầu cho các kho gạo dự trữ của Philippines là gạo trắng, hạt dài với 25% tấm và được xay xát tốt.

NFA sẽ mở năm lô đấu thầu, mỗi lô 100.000 tấn với giá hợp đồng là 2,054 tỷ peso/lô. Tuy nhiên, các nhà thầu sẽ được mua một khối lượng tối thiểu là 50.000 tấn với chi phí đấu thầu 75,000 peso/lô.

Cũng theo Cơ quan này, gạo đấu thầu có thể có nguồn gốc từ bất cứ nơi nào trên thế giới, nhưng phải được thu hoạch từ tháng 1-6/2014 và vừa được xay xát. Khoảng 40% khối lượng gạo trúng thầu sẽ được chuyển đến Philippines chậm nhất là ngày 30/9 tới, 40% khác đến Philippines không muộn hơn ngày 31/10 tới, trong khi 20% còn lại được chuyển đến chậm nhất là ngày 30/11 năm nay.

Trước đó, Trợ lý Tổng thống về an ninh lương thực Francis Pangilinan, người hiện là Chủ tịch Hội đồng NFA cho biết, khối lượng gạo nhập khẩu bổ sung là cần thiết để đảm bảo nguồn cung ổn định với giá cả phải chăng.

Ngoài 500.000 tấn gạo sẽ mua ngày 27/8 tới, Hội đồng NFA cũng đã thông qua một khối lượng dự phòng 500.000 tấn gạo như một phần của công tác chuẩn bị của cơ quan này để đối phó với ảnh hưởng của thiên tai và giúp làm dịu giá cả lương thực gia tăng.

Với thông báo trên, Chính phủ Philippines có thể nâng tổng lượng gạo nhập khẩu trong năm nay lên gần hơn với tổng lượng gạo nhập khẩu 1,8 triệu tấn trong năm 2009 của chính quyền trước đó.

Ông Pangilinan cho biết, NFA buộc phải tăng đột xuất yêu cầu nhập khẩu gạo bởi vì cơ quan này tiếp tục phải rút gạo từ kho dự trữ của nhà nước và điều này có thể làm suy giảm lượng gạo dự trữ tới mức nghiêm trọng.

Ông đã chỉ đạo NFA tăng lượng gạo dự trữ hàng ngày trong kho lên 10.000 tấn so với 6.000 tấn trước đó để làm dịu những tác động của việc tăng giá bán lẻ. Cho đến nay, NFA nắm giữ khối lượng gạo dự trữ trên toàn quốc ít hơn 15 ngày, thấp hơn nhiều so với yêu cầu 30 ngày trong những tháng giáp hạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục