Philippines mời LHQ và EU điều tra cuộc chiến chống ma túy

Ngày 22/9, Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố hoan nghênh các đại diện của Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu đến điều tra những vụ tiêu diệt nghi phạm ma túy không qua xét xử ở Philippines.
(Vnews)

Ngày 22/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố nước này hoan nghênh các đại diện của Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu đến điều tra những vụ tiêu diệt nghi phạm ma túy không qua xét xử ở Philippines.

Phát biểu trước các binh sỹ và cảnh sát tại thành phố Cagayan de Oro, ông Duterte cho biết sẽ viết thư mời.

Lời mời trên được đưa ra sau khi Tổng thư ký Ban Ki-moon, một số quan chức và báo cáo viên Liên hợp quốc công khai chỉ trích chính quyền Philippines về cuộc chiến chống ma túy.

EU cũng phát thông cáo nêu quan ngại việc ông Duterte dường như ủng hộ giết người không qua xét xử./.

(Vnews)