Philippines muốn mở phiên tòa xử nhóm Abu Sayyaf

Chính phủ Philippines yêu cầu mở một phiên tòa buộc tội là khủng bố đối với nhóm Abu Sayyaf vốn có quan hệ với lực lượng al-Qaeda.
Giới chức Philippines ngày 6/9 cho biết chính phủ nước này đã yêu cầu mở một phiên tòa buộc tội là khủng bố đối với nhóm Abu Sayyaf vốn có quan hệ với lực lượng khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Bộ Tư Pháp Philippines cho biết chính phủ đã yêu cầu mở phiên tòa tại tỉnh Basilan, miền Nam Philippines - hang ổ của các phần tử thuộc nhóm Abu Sayyaf.

Nhóm Abu Sayyaf đã và đang gây nên nỗi kinh hoàng cho người dân Philippines trong suốt hai thập kỷ qua bằng những vụ đánh bom đẫm máu, bắt cóc và sát hại con tin.

Tuy nhiên, nhà chức trách Philipines lập luận nếu Abu Sayyaf không bị liệt vào khủng bố, cơ quan chức năng không có cớ để bắt giữ các phần tử thuộc nhóm này trừ phi chúng phạm tội.

Nếu được thông qua, phiên tòa này sẽ buộc tội các thành viên Abu Sayyaf là khủng bố và cho phép các quan chức Philippines có thể phong tỏa tài sản của các tay súng thuộc nhóm này nhanh chóng hơn đồng thời hạn chế sự di chuyển của chúng. Biện pháp mới này được coi là một "vũ khí" pháp lý mới của Chính phủ Philippines nhằm chống lại và làm suy yếu lực lượng này.

Bản báo cáo 22 trang trích dẫn các tội ác của lực lượng Abu Sayyaf, trong đó cho thấy nhóm này đã tiến hành các cuộc Thánh chiến dưới nhiều hình thức, vi phạm pháp luật và hành quyết những người dân vô tội.

Thành lập từ năm 1991, Abu Sayyaf không chỉ tiến hành các cuộc tấn công bạo lực tại Philippines mà còn câu kết với các tay súng cực đoan nước ngoài để tổ chức các cuộc tấn công xuyên quốc gia.

Washington đã liệt Abu Sayyaf vào danh sách các nhóm khủng bố đồng thời đã triển khai hàng trăm binh lính tới khu vực miền Nam bất ổn của Philippines năm 2002 để hỗ trợ huấn luyện chiến đấu, cung cấp vũ khí và tin tức tình báo cho các binh lính Philippines nhằm chống lại lực lượng này.

Cũng theo báo cáo của Chính phủ Philippines, trong nhiều năm, Abu Sayyaf đã thực hiện 20 cuộc đánh bom quy mô lớn và tàn bạo trong nước, trong đó bao gồm vụ đánh bom một phà chở khách năm 2004 làm 116 người thiệt mạng và tiến hành các vụ bắt cóc hơn 10 khách du lịch châu Âu và 3 người Mỹ hồi đầu năm 2000.

Trong một diễn biến khác, giới chức Philippines ngày 5/9 đã đặt mức báo động cao nhất nhằm cảnh báo các cuộc tấn công trả đũa của Abu Sayyaf, sau khi một thủ lĩnh nhóm này là Gafur Jumdail cùng hai thành viên khác bị thiệt mạng trong một vụ đụng độ với quân đội chính phủ ở thành phố Maimbung, thuộc tỉnh Sulu, miền Nam Philippines hôm 4/9 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục