Philippines muốn thảo luận chính thức với Trung Quốc về Biển Đông

Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos cho biết Manila muốn xúc tiến các cuộc thảo luận chính thức với Trung Quốc để thăm dò lộ trình hướng tới hòa bình và hợp tác.
Philippines muốn thảo luận chính thức với Trung Quốc về Biển Đông ảnh 1Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos. (Nguồn: alchetron.com)

Theo Reuters, Cựu Tổng thống đồng thời là Đặc phái viên của Philippines, ông Fidel Ramos ngày 12/8 cho biết Manila muốn xúc tiến các cuộc thảo luận chính thức với Trung Quốc để thăm dò lộ trình hướng tới hòa bình và hợp tác.

Phát biểu trên của ông Ramos được đưa ra vào thời điểm gần kết thúc chuyến công du của ông tới Hong Kong nhằm phá băng quan hệ với Trung Quốc và sau cuộc hội đàm với cựu Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. 

Ngày 12/7 vừa qua, Tòa Trọng tài ở La Hay (Hà Lan) đã ra phán quyết không công nhận " đường 9 đoạn" của Trung Quốc tại Biển Đông, đồng thời bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về "các quyền lịch sử" tại vùng biển chiến lược này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục