Philippines: Nhân chứng tố cáo thị trưởng hại con tin

Nhiều nhân chứng khẳng định Thị trưởng thành phố Datu Unsay, ông Andal Ampatuan trực tiếp ra lệnh sát hại con tin tại Philippines.
Bộ trưởng Tư pháp Philippines Agnes Devanadera ngày 27/11 cho biết nhiều nhân chứng trong vụ thảm sát con tin ở miền Nam nước này khẳng định rằng họ đã tận mắt chứng kiến Thị trưởng thành phố Datu Unsay, ông Andal Ampatuan Jnr trực tiếp ra lệnh và tham gia sát hại các con tin.

Theo Bộ trưởng Devanadera, phát biểu trên kênh truyền hình GMA, một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy Thị trưởng Ampatuan ra lệnh sát hại các con tin, trong khi đó, một nhân chứng khác khẳng định chính Thị trưởng Ampatuan đã xả súng vào các con tin.

Cũng theo Bộ trưởng Devanadera, một số nhân chứng đã nhìn thấy khoảng 100 tay súng, trong đó có nhiều binh sĩ quân đội và cảnh sát, cùng tham gia vụ sát hại này, làm ít nhất 57 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 20 nhà báo.

Trước đó, ngày 26/11, Thị trưởng Ampatuan, nghi can hàng đầu trong vụ thảm sát nói trên đã ra trình diện nhà chức trách, song vẫn cho rằng những cáo buộc ông ta sắp đặt vụ giết người tàn bạo này là "hoàn toàn không đúng sự thật".

Đây là phát ngôn đầu tiên của Thị trưởng Ampatuan - con trai Tỉnh trưởng tỉnh Maguindanao, Andal Ampatuan Snr, kể từ khi xảy ra vụ thảm sát cách đây ít ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục