Philippines nhận được tàu tuần tra đầu tiên do Nhật Bản tài trợ

Ngày 18/8, Philippines chính thức tiếp nhận một trong 10 tàu tuần tra do Nhật Bản cung cấp thông qua khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức nhằm tăng cường năng lực biển của Manila.
Philippines nhận được tàu tuần tra đầu tiên do Nhật Bản tài trợ ảnh 1Tàu tuần tra trên biển của Philippines. (Nguồn: inquirer.net)

Kyodo đưa tin, ngày 18/8, Philippines đã chính thức tiếp nhận một trong 10 tàu tuần tra do Nhật Bản cung cấp thông qua khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức nhằm tăng cường năng lực biển của Manila trong bối cảnh nước này đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên Biển Đông.

Tàu đa năng dài 44m, sẽ mang tên BRP Tubbataha và được phiên chế cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, đã được Tập đoàn Marine United Corp. của Nhật Bản đóng tại Yokohama bằng khoản vay 7,3 tỷ peso (khoảng 158 triệu USD) từ Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản.

Chính phủ Philippines sẽ bổ sung 1,4 tỷ peso cho dự án đóng 10 tàu dự kiến hoàn tất trong năm 2018 này.

Tại lễ tiếp nhận tàu BRP Tubbataha, người phát ngôn Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Armando Balilo cho biết nếu được đưa vào hoạt động, tàu này nhiều khả năng sẽ được triển khai tuần tra ở Biển Tây Philippines, phần Biển Đông mà Philippines tuyên bố chủ quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục