Philippines nhập khẩu đường trở lại lần đầu tiên trong 6 năm

Philippines dự kiến sẽ nhập khẩu đường vào năm 2016, nhằm tăng nguồn cung cho thị trường trong nước do thời tiết khô hạn bởi hiện tượng thời tiết El Nino khiến sản lượng mía sụt giảm.
Philippines nhập khẩu đường trở lại lần đầu tiên trong 6 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: globe-views.com)

Cơ quan Quản lý Đường Philippines (SRA) cho biết nước này dự kiến sẽ nhập khẩu đường lần đầu tiên trong sáu năm qua vào năm 2016, nhằm tăng nguồn cung cho thị trường trong nước do thời tiết khô hạn bởi hiện tượng thời tiết El Nino khiến sản lượng mía sụt giảm.

Regina Bautista-Martin, Giám đốc SRA, cho biết nhập khẩu đường thô trong năm 2016 của Philippines có thể đạt tới 169.385 tấn.

Xu hướng chuyển sang nhập khẩu đường của các nước Đông Nam Á có thể hỗ trợ cho giá đường thế giới, trong bối cảnh thị trường dự báo nguồn cung sẽ thiếu hụt trong niên vụ 2015-2016 này.

SRA hạ dự báo sản lượng đường thô trong nước niên vụ 2015-2016 (bắt đầu từ 1/9/2015) xuống 2,22 triệu tấn, so với mức 2,27 triệu tấn, chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước ước vào khoảng 2,25 triệu tấn.

Philippines là nước sản xuất đường lớn thứ tám thế giới và là nước có hạn ngạch xuất khẩu lớn thứ ba vào Mỹ, với số lượng hàng năm là 135.508 tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục