Philippines nhờ Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc bành trướng Biển Đông

Đại tá Restituto Padilla cho biết Philippines đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía Mỹ để giám sát những diễn biến “xảy ra theo thời gian thực” trên Biển Đông.
Philippines nhờ Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc bành trướng Biển Đông ảnh 1Công trình đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông nhìn từ máy bay do thám Mỹ. (Nguồn: CNN)

Reuters đưa tin, ngày 27/8, Người phát ngôn của quân đội Philippines, Đại tá Restituto Padilla cho biết Manila đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía Mỹ để giám sát những diễn biến “xảy ra theo thời gian thực” trên Biển Đông, cũng như cung cấp hoạt động trinh sát và do thám trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng bành trướng nhanh chóng ở khu vực này.

Đại tá Restituto Padilla cho biết thêm Bộ Quốc phòng Philippines đã đề nghị Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harry Harris cung cấp sự hỗ trợ bằng không quân cho một tàu dân sự của nước này vốn thường xuyên chuyển đồ tiếp tế tới bãi cạn Second Thomas (Bãi Cỏ Mây) ở khu vực tranh chấp ở Biển Đông.

Ông Padilla nêu rõ: “Chúng tôi muốn quân đội Mỹ canh gác cho các tàu của chúng tôi bởi Trung Quốc nhiều lần tìm cách gây cản trở mỗi khi chúng tôi luân chuyển quân và mang đồ tiếp tế cho một tàu mắc cạn ở bãi Second Thomas."

Philippines từng phản đối các tàu cảnh sát biển của Trung Quốc nhiều lần cản trở các tàu nhỏ của Philippines chở binh lính, thực phẩm và các đồ tiếp tế khác tới tiền đồn quân sự của Manila ở bãi cạn Second Thomas mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và điều tàu canh gác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục