Philippines phá đường dây mua súng ám sát Tổng thống Duterte

Cảnh sát Philippines hôm 1/9 tuyên bố đã ngăn chặn một vụ ám sát tiềm năng nhằm vào Tổng thống Rodrigo Duterte, thông qua việc phá đường dây buôn súng cho một nhóm muốn giết ông này.
Philippines phá đường dây mua súng ám sát Tổng thống Duterte ảnh 1Các bộ phận dùng để lắp ráp súng M-16 bị cảnh sát thu giữ. (Nguồn: GMA News)

Cảnh sát Philippines hôm 1/9 tuyên bố đã ngăn chặn một vụ ám sát tiềm năng nhằm vào Tổng thống Rodrigo Duterte, thông qua việc phá đường dây buôn súng cho một nhóm muốn giết ông này.

Trong một cuộc họp báo của Cơ quan cảnh sát quốc gia Philippines ở thành phố Quezon, đối tượng Wilford Palma, người thừa nhận là thành viên đường dây buôn lậu súng kể trên, nói rằng "khách hàng số một" của gã đã đặt mua rất nhiều bộ phận súng. Chúng gồm 40 nòng súng, 100 bộ phận buồng đạn, 30 khóa nòng. Các bộ phận này, đủ để phục vụ việc lắp ráp 100 khẩu súng trường M-16.

Palma nói rằng hoạt động giao dịch diễn ra trên một diễn đàn về súng của người Philippines và các linh kiện được nhập khẩu về từ Mỹ. Gã thừa nhận đã biết khách hàng mua súng để ám sát ông Duterte và sẽ không khai ra điều này nếu không bị bắt giữ.

Ông Roel Obusan, lãnh đạo Đơn vị phát hiện và điều tra tội phạm hình sự của cảnh sát Philippines, cho biết sẽ kiểm tra tuyên bố của Palma. Ông cũng cho biết vì lời khai này, gã sẽ được bảo vệ theo chế độ nhân chứng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục