Philippines phải đá hai trận bán kết tại Indonesia

Đội tuyển Philippines sẽ thi đấu hai trận bán kết (lượt đi và về) với Indonesia trên sân Gelora Bung Karno tại Jakarta, Indonesia.
Theo thông tin đăng tải trên website affsuzukicup.com, đội tuyển Philippines sẽ thi đấu hai trận bán kết (lượt đi và về) với Indonesia trên sân Gelora Bung Karno tại Jakarta, Indonesia.

Ban tổ chức AFF Suzuki Cup 2010 cho biết, do Philippines không thể đáp ứng chất lượng về sân vận động thi đấu nào đủ tiêu chuẩn quốc tế nên họ đã quyết định cho Liên đoàn bóng đá Philippines chọn lựa một trong hai phương án đó là đá sân tập trung hoặc buộc phải thi đấu cả hai trận bán kết trên đất Indonesia.

Trước tình huống phải chọn lựa, đội tuyển Philippines - những người đã tạo nên cú số khi giành chiến thắng 2-0 trước đương kim vô địch Việt Nam đã có ý kiến chọn Việt Nam làm sân nhà trong trận đấu lượt đi tuy nhiên điều này đã bị ban tổ chức khước từ.

Và theo phán quyết mới được đưa ra chiều ngày 9/12 được đăng tải trên website chính thức affsuzukicup.com, ban tổ chức đã quyết định Philippines sẽ phải chơi cả hai trận bán kết trên sân Gelora Bung Karno tại Jakarta, Indonesia.

Với quyết định này, đội tuyển Philippines chắc chắn sẽ gặp bất lợi rất lớn trước Indonesia, trong khi đó thầy trò huấn luyện viên Alfred Riedl hẳn sẽ là những người được hưởng lợi nhiều nhất khi được thi đấu trên sân nhà trong cả hai trận vào ngày 16 và 19/12 tới trên sân Gelora Bung Karno với sức chứa 108.000 người.

Ở cặp bán kết còn lại, đội tuyển Việt Nam với tư cách là đội đầu bảng sẽ đối đầu với Malaysia ở trận lượt đi vào ngày 15/12 trên sân Bukit Jalil tại thủ đô Kuala Lumpur và đá trận lượt về trên Mỹ Đình vào ngày 18/12 tới./.

Huy Đỗ (vietnam+)

Tin cùng chuyên mục