Philippines: Phiến quân IS trả tự do cho một linh mục Công giáo

IS đã trả tự do cho Cha Teresito Suganob, sau khi bắt cóc linh mục Công giáo này trong quá trình chiếm giữ những khu vực của thành phố Marawi, miền Nam Philippines, gần 4 tháng trước.
Philippines: Phiến quân IS trả tự do cho một linh mục Công giáo ảnh 1Binh sỹ Philippines trong chiến dịch chống phiến quân tại Marawi ngày 22/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin giới chức Philippines cho biết những phần tử ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trả tự do cho Cha Teresito Suganob, sau khi bắt cóc linh mục Công giáo này trong quá trình chiếm giữ những khu vực của thành phố Marawi, miền Nam Philippines, gần 4 tháng trước.

Cha Teresito Suganob ngày 18/9 đã xuất hiện tại một buổi họp báo tại trụ sở quân đội ở thủ đô Manila.

Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana cho biết vị linh mục này đã được trả tự do vào đêm 16/9 khi các binh sỹ chính phủ tấn công trung tâm chỉ huy do phiến quân kiểm soát bên trong một nhà thờ ở thành phố Marawi.

Trước đó, ngày 17/9, quân đội Philippines thông báo đã kiểm soát được trung tâm chỉ huy của các phần tử ủng hộ tổ chức IS, những kẻ đã chiếm thành phố Marawi miền Nam nước này trong 4 tháng qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục