Philippines quan ngại các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines Peter Galvez cho biết các hoạt động cải tạo của Trung Quốc có nguy cơ nảy sinh biến cố trong khu vực vốn đã căng thẳng.
Philippines quan ngại các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông ảnh 1Tàu đánh cá Trung Quốc neo đậu tại bãi đá ngầm Chữ Thập ngày 17/7/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ PhilStar số ra ngày 9/3 đưa tin Bộ Quốc phòng Philippines đã bày tỏ quan ngại trước các dự án cải tạo của Trung Quốc ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông (Manila gọi là biển Tây Philippines) và kế hoạch tăng đáng kể ngân sách quốc phòng của nước này trong năm tới.

Người phát ngôn bộ trên Peter Galvez cho biết các hoạt động cải tạo của Trung Quốc có nguy cơ nảy sinh biến cố trong khu vực vốn đã căng thẳng. Các dự án của Trung Quốc sẽ tiếp tục gây ra những sai lầm, rủi ro. Ông kêu gọi Trung Quốc ngừng các hoạt động xây dựng trong khu vực tranh chấp, cảnh báo rằng Bắc Kinh đang vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được ký giữa các nước ASEAN với Trung Quốc năm 2002.

Theo tuyên bố này, các bên tranh chấp nên tránh bất kỳ hoạt động nào gây căng thẳng hoặc làm phức tạp tranh chấp lãnh thổ. Ông Galvez cho biết Trung Quốc đã và đang xây dựng các công trình trong khu vực tranh chấp để khẳng định yêu sách lãnh thổ của mình trải dài gần như toàn bộ Biển Đông.

Những hình ảnh vệ tinh gần đây đăng trên tạp chí quốc phòng "IHS Jane" cho thấy Trung Quốc đang đạt được những tiến bộ đáng kể trong các dự án xây dựng ở các bãi đá Kennan (Hughes), Mabini (Johnson South) và Burgos (Gaven), khu vực mà Philippines coi là một bộ phận lãnh thổ của mình. Manila đã nộp đơn khiếu nại việc tuyên bố về lãnh thổ "quá mức", "phóng đại" của Trung Quốc lên Tòa án Trọng tài Quốc tế.

Về ngân sách quốc phòng của Trung Quốc, ông Galvez cho biết việc ngân sách tăng mạnh có thể do Trung Quốc sẽ tăng cường hoạt động tái thiết ở vùng biển tranh chấp. Đây là mối quan tâm rất lớn không chỉ đối với khu vực mà còn đối với cộng đồng quốc tế vì cho rằng ''với ngân sách như hiện nay họ đã làm như vậy, thì với ngân sách nhiều hơn, bạn có thể tưởng tượng những gì họ có thể làm.''

Trung Quốc đang có kế hoạch tăng 10,1% ngân sách quân sự trong năm tới. Nếu kế hoạch được thông qua, đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp siêu cường châu Á này tăng chi tiêu quốc phòng ở mức 2 con số./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục