Philippines quyết định từ chối khoản viện trợ phát triển lớn của Mỹ

Chính phủ Tổng thống Philippines đã quyết định không nhận một chương trình viện trợ phát triển lớn của Mỹ, trong đó yêu cầu các nước nhận viện trợ phải hỗ trợ dân chủ và chống tham nhũng.
Philippines quyết định từ chối khoản viện trợ phát triển lớn của Mỹ ảnh 1Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Harry Roque. (Nguồn: philstar.com)

AFP đưa tin, Chính phủ Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã quyết định không nhận một chương trình viện trợ phát triển lớn của Mỹ, trong đó yêu cầu các nước nhận viện trợ phải hỗ trợ dân chủ và chống tham nhũng.

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Harry Roque cho hay Manila quyết định không đàm phán về một "thỏa thuận" thứ hai với Tập đoàn thách thức thiên niên kỷ (MCC), tổ chức viện trợ nước ngoài do Quốc hội Mỹ thành lập năm 2004 đã cung cấp cho Philippines 433,9 USD cho các dự án xóa đói giảm nghèo năm 2010.

Người phát ngôn này nêu rõ: "Chúng tôi đã quyết định rút khỏỉ thỏa thuận Thách thức thiên niên kỷ thứ hai."

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Philippines, bà Molly Koscina, cũng xác nhận: "Chính phủ Philippines đã quyết định không thúc đẩy việc triển khai thỏa thuận MCC thứ hai"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục