Philippines ra khỏi danh sách đen về an toàn hàng không

Mỹ đã đưa Philippines ra khỏi "danh sách đen" về an toàn hàng không, mở đường cho các hãng hàng không của nước này phát triển dịch vụ bay tới Mỹ.
Philippines ra khỏi danh sách đen về an toàn hàng không ảnh 1Các hãng hàng không Philippines đã có thể phát triển dịch vụ bay tới Mỹ. (Nguồn: ikvliegveel.nl)

AFP đưa tin, ngày 10/4, Manila cho biết Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã đưa Philippines ra khỏi "danh sách đen" về an toàn hàng không, mở đường cho các hãng hàng không của nước này phát triển dịch vụ bay tới Mỹ.

Quyết định của FAA được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng 7/2013 dỡ bỏ lệnh cấm mà liên minh này áp đặt đối với các hãng hàng không của Philippines sau khi các hãng này nâng cấp tiêu chuẩn an toàn hàng không.

Bộ trưởng Giao thông Philippines Joseph Abaya nói: "Với các thành tích đáng kể liên tiếp trong chưa đầy hai năm qua, Philippines đã có những bước tiến lớn trong việc cải thiện ngành công nghiệp hàng không, tiến tới đáp ứng những quy chuẩn cao nhất trên thế giới."

Theo ông Abaya, sự nâng cấp này sẽ có tác động đáng kể đến kinh tế đất nước, góp phần phát triển du lịch và quan hệ thương mại.

Năm 2008, FAA xếp Philippines vào "Hạng 2" trong "danh sách đen" về an toàn hàng không do nước này không đáp ứng được các quy chuẩn an toàn của quốc tế.

Quyết định này khiến các hãng hàng không Philippines bị cấm mở dịch vụ bay tới Mỹ. Năm 2010, EU cũng cấm tất cả các hãng hàng không Philippines thực hiện các chuyến bay tới châu Âu vì lý do tương tự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục