Philippines sẽ củng cố các đảo do Manila kiểm soát ở Biển Đông

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 10/4 cho biết ông đã chỉ thị cho quân đội nước này củng cố các khu vực ở Biển Đông do Manila kiểm soát.
Philippines sẽ củng cố các đảo do Manila kiểm soát ở Biển Đông ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 10/4 cho biết ông đã chỉ thị cho quân đội nước này củng cố các khu vực ở Biển Đông do Manila kiểm soát, nhằm duy trì sự cân bằng địa chính trị và đảm bảo với Trung Quốc rằng sẽ không có bất kỳ "vũ khí tấn công" nào được đặt tại các khu vực đó.

Tổng thống Duterte nói rằng Philippines muốn hòa bình và hữu nghị với Trung Quốc, song cũng nói rằng ông muốn Manila củng cố những vùng lãnh thổ nước này kiểm soát ​ở vùng biển tranh chấp trên. Tuy nhiên, ông cho biết Philippines sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động tăng cường quân sự nào.

Giới chức quân đội và quốc phòng Philippines hôm 7/4 cho biết họ sẽ nâng cấp các cơ sở hiện có và sẽ không chiếm đóng các vùng lãnh thổ mới (ở vùng biển tranh chấp trên).

Tuyên bố này được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Duterte tuyên bố rằng ông đã lệnh cho quân đội Philippines đóng quân trên các đảo và bãi cạn không có người ở thuộc Biển Đông mà Philippines tuyên bố chủ quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục