Philippines sẽ mua 10 tàu tuần tra của Nhật Bản

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết bộ này sẽ mua 10 tàu tuần tra mới của Nhật Bản để trang bị cho Lực lượng cảnh sát biển.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, mạng tin PhilStar.com dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết Bộ Quốc phòng nước này sẽ mua 10 tàu tuần tra mới của Nhật Bản để trang bị cho Lực lượng cảnh sát biển.

Theo ông Gazmin, các tàu sẽ được bố trí tại vùng Biển Tây Philippines (Biển Đông). Thông tin chi tiết của bản hợp đồng tiềm năng không được tiết lộ vì đàm phán vẫn đang diễn ra, song cảnh sát biển đã được giới thiệu về hợp đồng mua bán này.

Các nguồn tin cho biết các tàu tuần tra mà Philippines đặt mua có chiều dài khoảng 40 mét, trọng tải khoảng 1.000 tấn. Bộ Quốc phòng Philippines hy vọng sẽ nhận được các tàu này vào cuối năm nay.

Trong năm 2010, Bộ Quốc phòng Philippines khởi xướng chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Lý do cho động thái này là tình hình căng thẳng gia tăng liên quan những tranh chấp biển với Trung Quốc ở khu vực Biển Hoa Nam (Biển Đông)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục