Philippines sẽ thúc đẩy thương vụ mua súng trường của Mỹ

Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines Dela Rosa ngày 14/11 cho biết PNP sẽ thúc đẩy thương vụ mua 26.000 khẩu súng trường từ Mỹ.
Philippines sẽ thúc đẩy thương vụ mua súng trường của Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) Dela Rosa ngày 14/11 cho biết PNP sẽ thúc đẩy thương vụ mua 26.000 khẩu súng trường từ Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte hồi tuần trước đã đề nghị hủy thương vụ này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Dela Rosa nói: "(Tổng thống) đã chỉ đạo tôi tiếp tục thương vụ này. Quá trình làm thủ tục đang diễn ra suôn sẻ..."

Mặc dù ông Rosa không giải thích vì sao Tổng thống Duterte thay đổi quyết định của mình nhưng trong một phát biểu của mình, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Philippines từng nói: "sẽ có một vị Tổng thống mới ở Washington và 'ông ấy' (Donald Trump) và Tổng thống Duterte là 'bạn bè'."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục