Philippines siết chặt nhập khẩu động vật để ngăn dịch Ebola

Chính phủ Philippines đang tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu động vật, đặc biệt từ những nước đã bùng phát dịch Ebola.
Philippines siết chặt nhập khẩu động vật để ngăn dịch Ebola ảnh 1Nhân viên WHO trong trang phục bảo hiểm chuẩn bị vào Bệnh Kagadi nơi bệnh sốt Ebola bùng phát. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một cuộc phỏng vấn cuối tuần trên đài phát thanh nhà nước, người phát ngôn Abigail Valte của Tổng thống Philippines cho biết chính phủ nước này đang tăng cường giám sát hoạt động nhập khẩu động vật, đặc biệt từ những nước đã bùng phát dịch Ebola.

Bà Valte cho biết Bộ Y tế Philippines (DOH) đã gửi thông báo đến các cơ quan liên quan về khả năng xâm nhập của các loại động vật từ các nước châu Phi như Guinea, Sierra Leone, and Liberia, những nước có dịch Ebola.

Tuy nhiên, bà khẳng định trước người dân rằng Chính phủ Philippines sẽ kiểm soát các nguồn mang virus và triển khai quy trình chuẩn tại các cảng mà động vật được nhập vào.

DOH trước đó thông báo đang tiếp tục theo dõi chặt đối với bảy lao động mới tới từ Sierra Leone. Tuy nhiên, bộ này khẳng định những người này hiện không có các biểu hiện cho thấy đã nhiễm bệnh.

Ebola là loại bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm, do virus Ebola gây ra, có thể gây tử vong cho người và các loài linh trưởng như khỉ, khỉ đột và vượn.

Tính đến ngày 27/7, tổng số ca mắc tại ba nước Tây Phi nói trên tăng lên 1.201, trong đó 672 người tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục