Philippines sơ tán 24.000 người trước khi siêu bão Usagi đổ bộ

Bão Usagi tại Phillipines gọi là bão Ofel, dự báo đổ bộ vào tỉnh Cagayan chiều 14/11, giờ địa phương.

Ngôi nhà bị phá hủy sau bão tại tỉnh Batangas (Philippines), ngày 25/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngôi nhà bị phá hủy sau bão tại tỉnh Batangas (Philippines), ngày 25/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính quyền tại Philippines ngày 14/11 ra lệnh sơ tán tại các thành phố Đông Bắc trước khi siêu bão Usagi đổ bộ.

Đây là cơn bão thứ năm quét qua Philippines trong một tháng trở lại đây, trong khi một cơn bão nữa được dự báo sẽ đổ bộ ngay sau đó.

Theo số liệu của Chính phủ Philippines, hơn 24.000 người tại tỉnh Cagayan đã được sơ tán, gồm cả những người buộc phải sơ tán trước đó do các cơn bão trước gây ngập lụt.

Bão Usagi tại Phillipines gọi là bão Ofel, dự báo đổ bộ vào tỉnh Cagayan chiều 14/11, giờ địa phương.

Theo ông Rueli Rapsing, người đứng đầu văn phòng cứu trợ thiên tai của tỉnh dự báo nước sông Cagayan sẽ dâng cao gây ngập do mưa lớn.

Hiện khu vực miền Trung và Nam tỉnh Cagayan đang có mưa vừa đến to trong khi các khu vực khác của tỉnh có gió giật lên tới 100km/h.

Chính quyền đã chuẩn bị sẵn các nguồn cung thiết yếu như máy phát điện để phòng trường hợp mất điện và mất liên lạc do bão Usagi.

Theo dự báo thời tiết, tiếp theo Usagi, Philippines tiếp tục đón bão Man-yi, trong đó miền Trung nước này sẽ bị ảnh hưởng trong ngày 16/11.

Bộ Giao thông Philippines khuyến cáo người dân tại các tỉnh miền Trung không nên ra ngoài nếu không cần thiết.

Trung bình mỗi năm có khoảng 20 cơn bão tràn qua Philippines mỗi năm, gây mưa lớn, gió mạnh và lở đất nguy hiểm.

Hồi tháng 10, bão Trami và Kong-rey hoành hành tại đảo chính Luzon, làm 159 người thiệt mạng. Đến nay vẫn còn 22 người mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.