Philippines tấn công nhóm Hồi giáo ly khai miền Nam

Sớm 10/8 đã có "giao tranh ác liệt" giữa quân đội chính phủ Philippines và Phong trào BIFM tại thành phố Aleosan, thuộc tỉnh Bắc Cotabato.
Hãng AP dẫn nguồn tin Quân đội Philippines cho biết đã triển khai một đợt tấn công vào một nhóm quân phiến Hồi giáo ly khai, lực lượng phản đối thỏa thuận hòa bình với chính phủ và tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ở khu vực miền Nam Philippines khiến bảy binh sỹ bị thương trước đó.

Người phát ngôn của lực lượng quân đội tại địa phương, Đại tá Dickson Hermoso, cho biết vào sáng sớm 10/8 đã có "giao tranh ác liệt" giữa quân đội chính phủ và Phong trào Tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFM) tại thành phố Aleosan, thuộc tỉnh Bắc Cotabato.

Trước đó, ngày 7/8, nhóm BIFM đã thực hiện một vụ đánh bom cài bên đường khiến bảy lính Philippines bị thương và cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công.

BIFM tách khỏi Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, lực lượng đã ký thỏa thuận hòa bình sơ bộ với Chính phủ Philippines.

Một cuộc tấn công tương tự cũng đã được triển khai trước đó nhắm vào lực lượng Abu Sayyaf có liên hệ với mạng lưới al-Qaeda tại tỉnh Basilan ở cực Nam Philippines, nhằm ngăn chặn các phiến quân sản xuất bom./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục