Philippines tăng cường sức mạnh quân sự trên mọi mặt trận

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, trong 2 năm tới, ông sẽ kiến thiết cho nước này một sức mạnh quân sự có thể chiến đấu trên mọi mặt trận.
Philippines tăng cường sức mạnh quân sự trên mọi mặt trận ảnh 1Khói bốc lên từ các địa điểm của phiến quân bị không kích ở Marawi ngày 26/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 24/7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, trong 2 năm tới, ông sẽ kiến thiết cho nước này một sức mạnh quân sự có thể chiến đấu trên mọi mặt trận bằng cách tuyển mộ từ 35.000-40.000 tân binh và mua các máy bay có người lái cũng như không người lái nhằm xử lý các phần tử phiến quân.

  

Theo ông Duterte, các mối đe dọa an ninh đã gia tăng tại Philippines và quân đội cần thêm binh lính, các thiết bị hiện đại để đối phó với những thách thức này.

[Philippines đã sẵn sàng chiến dịch tiêu diệt khủng bố ở Mindanao]

Phát biểu trước báo giới, ông Duterte nói: "Yêu cầu ngày hôm nay đòi hỏi một lực lượng quân đội hùng mạnh. Tôi sẽ xây dựng một lực lượng vũ trang có thể chiến đấu trên mọi mặt trận ở mọi nơi."

Ông khẳng định sẵn sàng "chờ đến khi kết thúc xung đột" trước khi giành lại thành phố Marawi từ tay phiến quân thân với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vốn đã chiếm đóng khu vực này trong 2 tháng qua, vì việc bảo vệ dân thường và các con tin tại khu vực xung đột này mang ý nghĩa tối quan trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục