Philippines: Tàu Hàn Quốc bị tấn công ngoài khơi tỉnh đảo Tawi-Tawi

Một nhóm người trang bị vũ khí, được cho là thành viên của nhóm phiến quân Abu Sayyaf, đã tấn công một tàu Hàn Quốc ở ngoài khơi tỉnh đảo Tawi-Tawi ở miền Nam Philippines.
Philippines: Tàu Hàn Quốc bị tấn công ngoài khơi tỉnh đảo Tawi-Tawi ảnh 1Một tay súng tình nghi là phiến quân Abu Sayya đang quan sát các tàu thuyền. (Nguồn: Antara)

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tây Mindanao Filemon Tan ngày 21/10 cho biết một nhóm người trang bị vũ khí, được cho là thành viên của nhóm phiến quân Abu Sayyaf, đã tấn công một tàu Hàn Quốc ở ngoài khơi tỉnh đảo Tawi-Tawi ở miền Nam Philippines.

​Theo hãng Tân Hoa xã, hai thành viên thủy thủ đoàn đã bị bắt cóc.

Trong một thông báo, người phát ngôn Filemon Tan xác nhận tàu Hàn Quốc đã bị tấn công ngày 20/10 bởi 10 người đàn ông có vũ trang, đi trên một chiếc xuồng máy từ thành phố Bongao, tỉnh đảo Tawi-Tawi.

Tất cả các đơn vị quân đội đã được đặt trong tình trạng cảnh giác để tìm kiếm những thủy thủ mất tích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục