Philippines thả tàu Triều Tiên vì không phát hiện dấu hiệu buôn lậu

Ngày 25/3, các quan chức Philippines thông báo nước này đã thả tàu hàng M/V Jin Teng của Triều Tiên bị bắt giữ hồi đầu tháng theo lệnh trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Philippines thả tàu Triều Tiên vì không phát hiện dấu hiệu buôn lậu ảnh 1Tàu hàng Jin Teng của Triều Tiên neo tại cảng Subic, phía bắc Manila, Philippines ngày 4/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 25/3, các quan chức Philippines thông báo nước này đã thả tàu hàng M/V Jin Teng của Triều Tiên bị bắt giữ hồi đầu tháng theo lệnh trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Quyết định trên được đưa ra sau khi giới chức địa phương không phát hiện dấu hiệu buôn lậu trên tàu.

Theo người phát ngôn Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines, Trung tá Armand Balilo, tàu hàng M/V Jin Teng có trọng tải 6.830 tấn cùng với 21 thuyền viên Triều Tiên, đã rời đi từ chiều 24/3 để tới Trung Quốc sau khi hoàn tất các thủ tục về nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, Charles Jose cho biết: "Ở cấp độ chính sách, không có thêm cơ sở để tiếp tục giữ tàu M/V Jin Teng sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc loại tàu này ra khỏi danh sách trừng phạt theo Nghị quyết 2270 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.”

Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines, Liên hợp quốc không cử nhóm công tác tới kiểm tra tàu này nhưng giới chức địa phương đã không tìm thấy bất cứ dấu hiệu buôn lậu nào trên tàu ngoại trừ một số thiết bị hỗ trợ hàng hải đã bị hỏng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục