Philippines tiếp nhận thêm tàu quân sự do Indonesia sản xuất

Hải quân Philippines đã tiếp nhận tàu đổ bộ thứ hai do Indonesia sản xuất trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân sự của nước này.
Philippines tiếp nhận thêm tàu quân sự do Indonesia sản xuất ảnh 1Tàu BRP Davao del Sur cập Cảng South Harbor ở Manila. (Nguồn: AFP)

Theo AP, ngày 10/5, Hải quân Philippines đã tiếp nhận tàu đổ bộ thứ hai do Indonesia sản xuất trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân sự của nước này.

Sau khi nhổ neo từ Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia, tàu mới có tên BRP Davao del Sur chở 120 thủy thủ Philippines và 10 thuyền viên Indonesia đã cập Cảng South Harbor ở Manila trong buổi lễ tiếp nhận do Thiếu tướng Hải quân Gaudencio Collado Jr, Chỉ huy Hạm đội Philippines chủ trì.

Theo người phát ngôn hải quân Philippines, Đại tá Lued Lincuna, tàu BRP là chiếc cuối cùng trong gói mua hai tàu như vậy trị giá 3,8 tỷ peso (tương đương 76 triệu USD) từ công ty đóng tàu PT PAL Indonesia.

Hai tàu này là những tàu giữ vai trò chỉ huy và giám sát trong các chiến dịch nhân đạo cũng như vận tải quân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục