Philippines tiêu diệt 40 tay súng cực đoan trung thành với IS

Quân đội Philippines ngày 25/4 cho biết đã tiêu diệt khoảng 40 tay súng trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có 3 người Indonesia và một người Malaysia.
Philippines tiêu diệt 40 tay súng cực đoan trung thành với IS ảnh 1Binh sỹ Philippines. (Nguồn: Inquirer News)

Theo AFP, quân đội Philippines ngày 25/4 cho biết đã tiêu diệt khoảng 40 tay súng trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có 3 người Indonesia và một người Malaysia, trong một cuộc tấn công trên bộ và trên không quy mô lớn ở miền Nam Philippines.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Eduardo Ano, cho biết những người nước ngoài nằm trong số hơn 160 tay súng của nhóm vũ trang Maute có mong muốn tham gia IS.

Tướng Ano nói thêm rằng những người nước ngoài từng là thành viên của nhóm phiến quân Jemaah Islamiyah ở Đông Nam Á, vốn đã tiến hành vụ đánh bom ở hòn đảo nghỉ dưỡng Bali, Indonesia, hồi năm 2002.

Nhóm Jemaah Islamiyah đã từ lâu xuất hiện ở miền Nam Philippines và đã đào tạo người địa phương các kỹ thuật, trong đó có chế tạo bom./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục