Philippines tiêu diệt sáu phần tử Hồi giáo cực đoan

Lực lượng lính thủy đánh bộ Philippines đã tấn công vào một khu trại trong rừng và tiêu diệt 6 phần tử Hồi giáo cực đoan.

Ngày 9/2, lực lượng lính thủy đánh bộ Philippines đã tấn công vào một khu trại trong rừng gần thị trấn Talipao trên đảo Jolo, tỉnh Sulu ở miền Nam nước này.

Lực lượng này đã tiêu diệt ít nhất 6 phần tử Hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức Abu Sayyaf, bắt sống một tên và chiếm được một trong những hang ổ của nhóm phiến quân này. Tuy nhiên, 6 tình nguyện viên người địa phương cũng bị thương trong cuộc tấn công này.

Đại tá Jose Cenabre, chỉ huy Lữ đoàn lính thủy đánh bộ Philippines, ngày 10/2 cho biết cuối tuần qua, đơn vị này được sự hỗ trợ của lực lượng địa phương đã mở cuộc tấn công vào khu trại trong rừng của lực lượng phiến quân Abu Sayyaf ở làng Mabahay, thị trấn Talipao sau khi phát hiện có tới hơn 50 tên đang trú ẩn trong khu trại này.

Ba phiến quân bị tiêu diệt trong lúc giao tranh và ba đối tượng khác bị giết sau đó do bị pháo kích. Yasser Igasan, một chỉ huy của Abu Sayyaf, cũng bị thương trong cuộc tấn công này.

Đại tá Cenabre cho biết thêm cuộc tấn công này là một phần trong chiến dịch truy quét các phần từ khủng bố Abu Sayyaf có mối liên hệ với các nhóm khủng bố nước ngoài.

Hiện các tay súng Abu Sayyaf vẫn bắt giữ hơn một chục con tin, trong đó có hai người châu Âu bị bắt cóc năm ngoái. Tuy nhiên, những người bị bắt cóc không ở trong khu trại nói trên.

Mỹ và Philippines đã liệt Abu Sayyaf vào danh sách các tổ chức khủng bố với khoảng 300 phần tử.

Các nhóm phiến quân Abu Sayyaf thường xuyên tổ chức các vụ bắt cóc du khách và đánh bom liều chết nhằm vào các khu vực đông người, chủ yếu ở miền Nam Philippines./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục