Philippines tìm thấy kho vũ khí ở dinh thự Ampatuan

Hai kho vũ khí lớn được phát hiện ở dinh thự của gia đình Ampatuan được cho là đã được sử dụng trong vụ thảm sát ngày 23/11.
Cuộc điều tra vụ thảm sát liên quan đến chính trị tại tỉnh Maguindanao, miền Nam Philippines đã đạt những bước tiến đáng kể khi các lực lượng an ninh phát hiện hai kho vũ khí lớn ở trong và xung quanh các dinh thự của gia đình Ampatuan.

Ngày 4/12, hơn một trăm binh sĩ và hàng chục cảnh sát đã bất ngờ khám xét và phát hiện nhiều vũ khí, đạn dược cất giấu trong khuôn viên ngôi biệt thự của Thị trưởng thành phố Datu Unsay là Andal Ampatuan Jnr.

Cảnh sát cũng lục soát hai dinh thự khác của Phó Tỉnh trưởng Maguindanao là Akmad Ampatuan, cũng là thành viên gia đình Ampatuan, và phát hiện một khẩu súng cối 60mm.

Cuộc đột kích được thực hiện một ngày sau khi cảnh sát phát hiện lượng lớn vũ khí đủ trang bị cho một tiểu đoàn (500 binh lính), được chôn cách dinh thự của Tỉnh trưởng Maguindanao Andal Ampatuan Jnr khoảng 300m.

Cảnh sát cho biết khoảng cách này không chứng tỏ sự liên quan giữa ông tỉnh trưởng với kho vũ khí, song đây là một bước tiến trong quá trình điều tra.

Số vũ khí này được cho là đã được sử dụng trong vụ thảm sát ngày 23/11 làm 57 người thiệt mạng.

Theo Đại tá Leo Cresente Ferrer, Tư lệnh Lữ đoàn bộ binh số 601 của quân đội Philippines, những thùng vũ khí được thu giữ trong vụ đột kích đều gắn mác Armscor, chứng tỏ rằng chúng được tuồn ra từ kho vũ khí của chính phủ ở Bataan. Một số thùng còn in ngày sản xuất tháng 6/2009.

Công tác tìm kiếm vũ khí sẽ kéo dài tới ngày 5/12.

Cũng trong ngày 4/12, trợ lý Trưởng Công tố Philippines, ông Richarrd Anthony Fadullon đã gửi trát yêu cầu ra hầu tòa đối với 6 thành viên của gia đình Ampatuan, trong đó có Ampatuan-con. Tòa cũng gửi trát tới một số sĩ quan cảnh sát và dân quân, trong đó có cựu cảnh sát trưởng thành phố Datu Unsay.

Các thành viên gia đình Ampatuan bị tình nghi đứng sau vụ thảm sát ở Maguindanao. Thị trưởng Ampatuan-con, bị can chính trong vụ này hiện đang bị giam giữ với cáo buộc 25 tội danh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục