Philippines tính phạt tù nặng 12 ngư dân Trung Quốc

Giới chức Philippines cho biết 12 ngư dân Trung Quốc đánh bắt hải sản trái phép ở lãnh hải nước này có thể phải chịu án 20 năm tù.
Theo AFP, ngày 17/4, nhà chức trách về bảo tồn động vật hoang dã Philippines cho biết 12 ngư dân Trung Quốc đánh bắt hải sản trái phép trong lãnh hải nước này có thể phải đối mặt với án 20 năm tù vì tàng trữ hàng trăm xác tê tê.

[Tàu Trung Quốc bị bắt ở Philippines chở đầy tê tê]

Adelina Villena, quan chức môi trường của Palawan nói: "Chúng tôi đang chuẩn bị cho vụ kiện. Chúng tôi đang thu thập các tài liệu liên quan, song án phạt tương đối nặng, có thể từ 12-20 năm tù giam."

Theo quan chức trên, việc tàng trữ loài động vật nằm trong "Sách Đỏ" là đủ để cấu thành tội phạm hình sự, bất chấp số tê tê trên bị bắt ở khu vực nào.

[Philippines truy tố 12 ngư dân TQ "đánh cá trái phép"]

Tuần trước, con tàu chở số ngư dân này bị mắc cạn tại khu bảo tồn biển Tubbataha, rạn san hô ngầm được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, gần tỉnh đảo Palawan.

Các công tố viên Philippines đã kết tội những ngư dân này đánh bắt hải sản trái phép và tội hối lộ vì đã cố "đút lót" các quan chức nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục